Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

TRẦM TƯ THÁNH

[lễ ngày 29-5]

Đây Phao-lô đệ lục
Vị giáo hoàng trầm tư
Quyết theo Thầy Giê-su
Vì Ngài mà lên núi [1]

Tiếp tục và đổi mới
Với Công Đồng tuyệt vời [2]
Quý “Sự Sống Con Người” [3]
Luôn bảo vệ chân lý

Ngài luôn muốn chứng tỏ
Về sứ vụ canh tân
Thế giới phải loan truyền
Sứ điệp Con Thiên Chúa

Ngài sùng kính Đức Mẹ
Thánh Mẫu Đức Kitô
Thể hiện qua Tông thư
Tôn kính Mẹ Giáo Hội [4]

Ngài là người đổi mới
KHÔNG dùng mũ ba tầng
KHÔNG kiệu ngày đăng quang
Nêu gương sáng sống động

Khi chết KHÔNG nhà táng
Bia tưởng niệm cũng KHÔNG
Một con người khác thường
Là Phao-lô đệ lục

TRẦM THIÊN THU

[1] Khẩu hiệu của Đức Phaolô VI: “Cum Ipso in monte” (Với Ngài Trên Núi) và “In nomine Domini” (Nhân Danh Chúa).
[2] Tiếp tục và kết thúc Công Đồng Vatican II do Đức Gioan XXIII khởi xướng.
[3] Tông thư “Humanæ Vitæ” của Đức Phaolô VI, ngày 24-7-1968.
[4] Tông thư “Marialis Cultus” (về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội, 22-03-1974).

 Vị Thánh Trầm Tư – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/10/phaolo-vi-vi-thanh-tram-tu.html

Chúa Nhật 14-10-2018, Giáo Hội tuyên thánh ĐGH Phaolô VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 1897-1978), cùng với 5 chân phước khác:

– Đức TGM Oscar Arnulfo Romero Galdámez, tử đạo (1917-1980), TGP San Salvador, bị bắn chết khi đang cử hành Thánh Lễ ngày 24-03-1980).

– Lm Francesco Spinelli, linh mục triều, sáng lập dòng Nữ Tu Chầu Thánh Thể.

– Lm Vincenzo Romano, linh mục triều.

– Nt Maria Katharina Kasper, sáng lập dòng Nữ Tỳ Khó Nghèo của Chúa Giêsu Kitô.

– Nt Nazaria Ignacia của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (Nazaria Ignacia March Mesa, sáng lập dòng Thập Tự Quân Truyền Giáo của Giáo Hội).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment