Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

THÁNH DANH MẸ MARIA

Hiện nay, Nghi lễ La Mã của Giáo hội Công giáo tôn vinh Thánh Danh Đức Mẹ với lễ nhớ (không bắt buộc) ngày 12 tháng 9. Lễ này gắn liền chặt chẽ với ngày sinh của Đức Trinh Nữ Maria được cử hành vào ngày 8 tháng 9.

Theo Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo, lễ này “được thành lập năm 1513 tại Cuenca, Tây Ban Nha, và được ấn định ngày 15 tháng 9, sau tám ngày mừng Sinh Nhật Đức Maria. Sau khi ĐGH Piô V cải cách Sách Kinh Nhật Tụng, theo Sắc Lệnh của ĐGH Sixtô V (ngày 16-1-1587), lễ này được chuyển sang ngày 17 tháng 9.

Việc cử hành lễ này vào 8 ngày sau khi Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tương ứng với lễ Thánh Danh Chúa Giêsu, được cử hành 8 ngày sau khi Chúa Giêsu sinh ra.

Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu có liên quan nghi lễ cắt bì của người Do Thái, được cử hành 8 ngày sau khi một bé trai chào đời và được ghi chép trong Kinh Thánh. Vào cuối ngày thứ tám, khi bé trai được cắt bì, được gọi là Giêsu, tên mà thiên thần đã đặt trước khi bé được thụ thai trong lòng mẹ. (Lc 2:21)

Các bé gái không có cùng nghi lễ đặt tên theo truyền thống Do Thái, mặc dù các bé gái được đặt tên trong vài tuần đầu sau khi sinh. Thế kỷ 17, lễ này được mở rộng ra toàn thể Giáo hội và được ấn định một ngày khác.

Sau cuộc bao vây Vienna và chiến thắng vẻ vang của Sobieski trước người Thổ Nhĩ Kỳ (12-9-1683), lễ này được ĐGH Innocent XI mở rộng ra toàn thể Giáo hội và được ấn định vào Chúa Nhật sau lễ Sinh Nhật Đức Maria.

Năm 1908, một sắc lệnh mới nêu rõ: “Bất cứ khi nào lễ này không thể được cử hành vào đúng ngày Chúa Nhật do có một lễ nào đó có cấp bậc cao hơn thì phải cử hành vào ngày 12 tháng 9, ngày kỷ niệm chiến thắng Sobieski trong Sổ Bộ Tử Đạo La Mã.”

Vào thời điểm đó, người ta tin rằng Đức Mẹ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng quân sự và giáo hoàng đã kết nối điều đó với lễ Thánh Danh Đức Mẹ. Tuy nhiên, việc cử hành lễ Thánh Danh Đức Mẹ trong khoảng thời gian này là điều phù hợp.

PHILIP KOSLOSKI

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Thánh Danh Mẹ Thiên Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/12/thanh-danh-me-thien-chua.html
Gọi Tên Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/goi-ten-me.html
Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/uc-maria-mau-guong-ba-uc-oi-than.html

HAI NGƯỜI MẸ
[Suy tư Gl 4:22-31]

Một người mẹ là nô lệ
Sinh con theo luật tự nhiên
Người sinh con nhờ lời hứa
Là người mẹ của tự do

Hai người mẹ, hai giao ước
Giao ước một tại Si-nai
Nằm trong vùng miền Ả-rập
Tương đương Gia-liêm ngày nay [*]

Còn miền Gia-liêm thượng giới
Đó chính là mẹ chúng ta
Người mẹ không vương tội lỗi
Người mẹ của sự tự do

Chúng ta đã được Thiên Chúa
Như I-sa-ác ngày xưa
Được sinh ra bởi lời hứa
Theo Thần Khí Chúa nhân từ

Hãy tống cổ người nô lệ
Không được thừa kế gia tài
Tự do là thoát nô lệ
Thuộc về Thiên Chúa đời đời

Muôn lạy Chúa Trời thương xót
Tài sản con: Tội một đời
Kiếp nô lệ, xin giải thoát
Để hưởng tự do tuyệt vời!

TRẦM THIÊN THU
[*] Gia-liêm là Việt hóa chữ Giêrusalem.

[Đăng báo TTĐM số 476, tháng 8-2017, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

GỌI MẸ

Đứa con luôn mong Mẹ
Chỉ muốn Mẹ kề bên
Con không hề lo sợ
Khi có Mẹ ở gần

Chỉ xa Mẹ một lúc
Lòng đứa con chẳng yên
Nhìn xa và bật khóc
Đòi Mẹ của riêng con

Như trẻ thơ nhút nhát
Con gọi tên Mẹ luôn
Ma-ri-a Thánh Mẫu
Xin chở che, giữ gìn

Đường trần gian muôn nẻo
Lắm chước quỷ mưu ma
Xin đưa đường dẫn lối
Lạy Thánh Mẫu nhân từ!

TRẦM THIÊN THU

ĐGH PHANXICÔ TỚI SINGAPORE (Tân Gia Ba) – Chặng Cuối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment