Saturday, January 12, 2019

SÙNG KÍNH CHÚA GIÊSU

Black Nazarene là lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của các tín hữu Philippines.

Tại Nhà Thờ Quiapo (Manila, Philippines), có hàng trăm ngàn người đã nô nức mong được chạm vào hoặc hôn tượng Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Cuộc rước tượng Chúa kéo dài từ 5 giờ sáng thứ Tư ngày 9-1-2019 tới 2 giờ 15 sáng thứ Năm ngày 10-1-2019. Thật lạ là không thấy các tín hữu chen lấn giẫm đạp nhau để tranh giành.

Tượng Chúa Giêsu vác Thánh Giá gọi là Black Nazarene, được làm bằng gỗ, có từ năm 1606. Năm 1650, ĐGH Innocent X công nhận hội Santo Cristo Jesús Nazareno và có nhiệm vụ loan truyền lòng sùng kính Chúa Giêsu.

Tín hữu Philippines sùng kính Chúa Giêsu vào mỗi thứ Sáu, họ cũng rất sùng kính Chúa Hài Đồng (Santo Niño de Cebú – Hài Nhi Giêsu). Tượng Chúa Hài Đồng được làm theo thị kiến của Thánh Teresa Avila (1515-1582).

Thánh Lễ do ĐHY Tagle cử hành ngày 9-1-2019

Và đây là cuộc rước…


Những hình ảnh thật khó tin về lòng sùng kính của các tín hữu dành cho Chúa Giêsu…

No comments:

Post a Comment

Comment