Phụ nữ càng sợ càng bị tổn thương. Vì sao?
1. VÌ CON
Con cái chính là điểm yếu của người phụ nữ, là sự e ngại khiến bất kỳ người đàn bà nào cũng phải lưỡng lự khi nghĩ đến chuyện ly hôn.
Đàn bà hi sinh chính là một bản năng. Lấy
chồng thì hi sinh vì chồng, có con rồi lại đặt tất cả kỳ vọng vào cuộc đời con.
Họ lúc nào quên đi bản năng và đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Họ sợ ly
hôn thì con sẽ thiệt thòi, khiến con ảnh hưởng tâm lý.
Thế là họ lại chấp nhận cam chịu người chồng
vô tâm. Nhưng phụ nữ ạ, bạn hạnh phúc, con cái mới hạnh phúc được. Nếu cảm thấy
không thể chung sống nữa thì hãy dũng cảm lựa chọn cho mình quyết định đúng
đắn.
2. VÌ TIỀN
Phụ nữ lấy chồng, sinh con mà thường chẳng
thể nào tập trung sự nghiệp phát triển. Có người an phận ở nhà nội trợ, có
người đi làm những đồng lương ít ỏi không thể giúp họ chăm con một mình thuận
lợi được. Nào là đủ thứ phải lo, tiền ăn, tiền nhà, tiền học hành, quần áo của
con cái.
Nhưng phụ nữ ơi, dù thế nào cũng phải kiếm
tiền, tiền vì mình, tiền phòng thân. Phụ nữ ngoài bản thân mình và tiền của
mình, đừng bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn cho bất cứ ai.Đừng để vì không có
tiền, vì không thể tự lập cuộc sống của mình mà đành cam chịu uất ức, khổ sở,
đành tự vứt bỏ tự do, hạnh phúc của chính mình.
3. VÌ SỢ MIỆNG LƯỠI THIÊN HẠ
Miệng lưỡi thiên hạ lúc nào cay đắng, nào là
phụ nữ một đời chồng, phụ nữ từng ly dị...Đàn ông một đời vợ thì chẳng sao,
nhưng đàn bà một đời chồng thì bị xem thường, hắt hủi.Đáng buồn cười là những
người mạnh miệng chỉ trích nhất, lại chính là những người cùng phận phụ nữ. Ly
hôn đã tủi nhục lắm rồi, cớ gì không đặt mình vào nhau để cảm thông một chút?.
Hãy dũng cảm đối diện với hiện thực, sống cho
chính mình. Từ bỏ người đàn ông không xứng để bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng hà
cớ gì bạn phải cam chịu cả.
4. VÌ QUEN CAM CHỊU
Khi tình yêu mới bắt đầu xuống dốc, một người
phụ nữ có thể có những giây phút suy nghĩ muốn thay đổi, muốn làm gì đó để cải
thiện hoặc giải quyết. Nhưng khi đã chịu đựng quá lâu thì họ lại trở nên quen
dần với điều đó và nghĩ rằng mình có thể chấp nhận tất cả.
5. VÌ SỢ BẮT ĐẦU LẠI
Sau thời gian dài chung sống, người phụ nữ
thường nghĩ rằng giờ đã quá muộn để từ bỏ và bắt đầu lại. Lúc nào họ nghĩ không
thể sống thiếu anh ta và cũng đã quá muộn để bắt đầu lại.
Phụ nữ biết nhẫn nhịn là tốt, nhưng đừng quá
yếu đuối, quá cam chịu. Đàn ông tốt không cần quản, đàn ông tệ muốn quản cũng
không được. Phụ nữ đừng mong thay đổi được bản tính tệ bạc của đàn ông, cũng
đừng vì con cái, vì xã hội mà đày đọa bản thân mình.
Nguồn: PhuNuToday.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment