Lm Solanus Casey sinh ngày 25-11-1870 trong
một gia đình người Ai-len có 16 người con ở Oak Grove, Wisconsin, Hoa Kỳ. Lúc
21 tuổi, Casey vào chủng viện Thánh Phanxicô ở Milwaukee và gặp khó khăn trong
việc học tập. Năm 1896, ngài rời chủng viện và vào Dòng Capuchin ở Detroit, với
tên dòng là Solanus.
Ngày 24-7-1904, Casey được thụ phong linh mục,
nhưng vì kiến thức thần học yếu kém, ngài không được giảng thuyết và giải tội. Trong
14 năm làm người trông coi nhà thờ ở Yonkers, New York, người ta phát hiện ngài
có tài ăn nói lưu loát.
Ngài phục vụ tại giáo xứ Manhattan và Harlem
trước khi tới Detroit, và trông coi nhà thờ 20 năm tại tu viện Thánh Bonaventura.
Mỗi chiều thứ Tư, ngài lo mục vụ cho các bệnh nhân.
Năm 1946, vì bị bệnh và yếu sức, ngài được
đưa tới nhà tập Dòng Capuchin ở Huntington, Indiana, và sống tại đây tới khi
nhập viện tại Detroit năm 1956. Ngài qua đời ngày 31-7-1957, hưởng thọ 86 tuổi.
ĐGH Gioan Phaolô II tôn ngài là bậ đáng kính năm 1995.
Ngày 18-11-2017, ĐGH Phanxicô tuyên chân
phước cho ngài. ĐGH Phanxicô nói: “Là môn
đệ khiêm nhường và trung tín của Đức Kitô, Lm Solanus Casey nổi bật trong việc không
mệt mỏi phục vụ người nghèo. Mong sao việc làm chứng nhân của ngài giúp ích cho
các linh mục, tu sĩ và giáo dân sống vui mừng làm mối liên kết giữa việc loan
báo Tin Mừng và yêu thương người nghèo”.
TRẦM THIÊN THU (theo zenit.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment