Thật ra phụ nữ vẫn
thích kết hôn với đàn ông có học thức và kiếm nhiều tiền hơn họ.
Theo nữ TS Catherine
Hakim, thuộc Trường Kinh tế London, chỉ là huyền thoại khi nghĩ rằng phụ nữ
không muốn lệ thuộc chồng về tài chính, vì ngày nay khác với thập niên 1940. Sau
nhiều thập niên về bình đẳng giới, ngày nay nhiều phụ nữ thấy khó chấp nhận
việc ở nhà làm nội trợ hơn là muốn thành công trong công việc.
Nghiên cứu cho thấy khoảng
cách về mức lương giữa nam và nữ ngày nay rất nhỏ. Lynne Featherstone, trưởng
đảng Bình đẳng Tự do Dân chủ, nói rằng các công ty lớn có thể phải tuyên bố mức
lương trả cho nam giới và công bố rằng các công ty có thể dùng “hành động tích
cực” để lần đầu tiên tuyển ban giám đốc mới từ các nhóm còn yếu kém.
Tuy nhiên, TS Hakim phê
bình David Cameron về việc rút lại chỉ tiêu để bảo đảm rằng có nhiều phụ nữ
giành được vị thế trong ban giám đốc của các công ty. Đàn ông giữ các vị trí
cao vì nhiều phụ nữ không muốn làm việc lâu dài trong các công ty.
Dù đã có 40 năm cải
cách để thúc đẩy bình đẳng giới trong công việc, sự lệ thuộc tài chính của phụ
nữ đối với nam giới “vẫn là mối quan tâm”. Trong bản tường trình dài 52 trang
của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, TS Hakim cho biết: “Ở hầu hết các nước Âu châu, ước muốn của phụ nữ, nếu có thể, vẫn là
kết hôn với người có học thức và có thu nhập cao. Họ tiếp tục dùng hôn nhân là
biện pháp thay thế hoặc bổ sung cho sự nghiệp của họ”.
Nghiên cứu của TS
Hakim chú trọng các nghiên cứu hiện có trên khắp thế giới, các dữ liệu điều tra,
và các khảo sát quốc gia ở Anh và Tây ban nha. Phân tích thống kê ở Anh cho
thấy năm 1949 có 20% số phụ nữ lấy chồng có học thức khá cao hơn họ. Cuối thập
niên 1990, tỷ lệ phụ nữ kết hôn với người có học thức cao lên tới 38%. Mức tương
tự cũng thấy có ở Âu châu, Hoa kỳ và Úc châu.
Mục đích được thúc
đẩy mạnh về “vai trò gia đình đối xứng” – vợ chồng cùng chăm sóc con cái, chia
sẻ việc nhà – đã phổ biến trong số những ngườicó học thức và chuyên nghiệp. Nhưng
đó không là “lý tưởng được nhiều cặp vợ chồng tìm thấy”.
TS Hakim nói: “Như vậy không ngạc nhiên gì các bà vợ
thường thu nhập ít hơn chồng, và đa số các cặp vợ chồng muốn người vợ chăm sóc
con cái nhiều hơn. Nhiều phụ nữ không muốn nói ra rằng họ muốn lấy chồng có thu
nhập cao hơn mình. Họ vẫn không muốn đàn ông biết vậy. Nói chung là phụ nữ vẫn
tỏ ra sĩ diện”.
Khoảng cách mức
lương giữa hai phái đã giảm khoảng từ 30% trong thập niên 1970, còn ngày nay là
10%. Hiện nay phụ nữ có cơ hội bình đẳng khi tìm việc làm, nhưng có những ưu tiên
khác trong cuộc sống. Về chính trị, đàn ông vẫn nhiều hơn phụ nữ, không như các
lĩnh vực khác.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ The Telegraph)
No comments:
Post a Comment
Comment