Lúc 09:53 sáng ngày 23-12-2021, Vatican News cho biết rằng ĐGH Gioan Phaolô I, – người có biệt danh là “Giáo Hoàng Cười,” [*] với triều đại giáo hoàng chỉ 33 ngày, sẽ được tuyên chân phước tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 4-9-2022.
Tin cho biết thêm rằng Bộ Phong Thánh đã chia
sẻ với Đức Hồng y Beniamino Stella, người đưa ra lý do về nguyên nhân của việc
phong thánh, và ĐGM Renato Marangoni của GP Belluno-Feltre, Ý, cáo thỉnh viên
án phong thánh, đã bắt đầu ngày 23-11-2003, và kết thúc ngày 9-9-2017, với việc
công nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô I. ĐGH Phanxicô đã công
nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của vị giáo hoàng tiền nhiệm hồi tháng 10-2021.
Đức Gioan Phaolô I được bầu làm giáo hoàng ngày
26-8-1978, sau khi Đức Phaolô VI qua đời. Một ưu tiên trong triều đại giáo
hoàng ngắn ngủi của ngài là thực hiện công việc của Công Đồng Vatican II. Ngài đột
ngột qua đời ngày 28-9-1978, ở tuổi 65, và người kế vị là Đức Gioan Phaolô II.
Ngay cả trước khi được bầu làm giáo hoàng, ĐHY
Albino Luciani đã được biết đến với sự khiêm tốn, chú trọng đến tinh thần nghèo
khó và sự cống hiến của mình trong việc giảng dạy đức tin một cách dễ hiểu.
Phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của Đức
Gioan Phaolô I vào năm 2011, chữa lành một cô gái ở TGP Buenos Aires, Á Căn Đình,
khỏi một dạng bệnh não nghiêm trọng. Năm ngoái, ĐGH Phanxicô đã thành lập quỹ
Vatican để thúc đẩy tư tưởng và giáo huấn của Đức Gioan Phaolô I.
Trong một bài viết tháng 4-2020 trên tờ
L'Osservatore Romano – Người Quan Sát Rôma, ĐHY ngoại trưởng Pietro Parolin đã
viết rằng “ĐGH Gioan Phaolô I đã và vẫn là điểm tham chiếu trong lịch sử của
Giáo Hội hoàn vũ, tầm quan trọng của điều đó – như Đức Gioan Phaolô II đã chỉ
ra – tỷ lệ nghịch với thời gian làm giáo hoàng rất ngắn của ngài.”
Năm 2008, dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Đức
Gioan Phaolô I, Đức Bênêđíctô XVI đã suy ngẫm về Thư của Thánh Phaolô gửi tín
hữu Philípphê: “Đừng làm chi vì ganh tị
hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.”
(Pl 2:3)
Đức Bênêđíctô nói rằng bản văn Kinh Thánh gợi
nhớ Đức Gioan Phaolô I, người đã chọn khẩu hiệu giám mục giống như Thánh Charles
Borromeo: Humilitas – Khiêm Nhường.
Theo Đức Bênêđíctô, sự giản dị của Đức Gioan
Phaolô I “là phương tiện giảng dạy vững chắc và hiệu quả, nhờ có trí nhớ tuyệt
vời và văn hóa rộng lớn, đã được phong phú hóa bởi rất nhiều trích dẫn của các
tác giả trong đạo và đời.”
Viết trên Avvere, tờ báo chính thức của Hội
Đồng Giám Mục Ý, ngày 23-12-2021, phó cáo thỉnh viên Stefania Falasca lưu ý
rằng Đức Gioan Phaolô I là một các giáo hoàng của thế kỷ XX mà Bộ Phong Thánh đã
tiến cử. Có bốn vị đã được Giáo Hội tuyên thánh là Piô X, Gioan XXIII, Phaolô
VI và Gioan Phaolô II.
TRẦM THIÊN THU (theo CNA – Catholic News Agency)
[*] Giáo Hoàng Cười – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/giao-hoang-cuoi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment