Wednesday, March 29, 2017

NỮ TU VATTALIL VĨ ĐẠI

Ngày 23-3-2017, ĐGH Phanxicô đã chuẩn nhận phép lạ của nữ tu Regina Mariam Vattalil, người Ấn Độ, bị đâm 54 lần hồi năm 1995. Nữ tu Vattalil bị giết vì đức tin và đã trở nên chứng nhân anh dũng của Giáo Hội Ấn Độ.

TGM Leo Cornelio of Bhopal nói rằng việc tuyên chân phước cho nữ tu Vattalil chứng tỏ rằng công việc khó khăn của nhà truyền giáo không hề vô ích, làm gia tăng luân lý đối với công việc truyền giáo ở nơi mà các Kitô hữu thường xuyên phải đối mặt với bạo lực của các nhóm cực đoan.

Nữ tu Vattalil sinh năm 1954 trong một gia đình nông dân, gia nhập Dòng Phanxicô Clara, có tên là Rani Maria, và khấn trọn đời năm 1980. Bà muốn là nhà truyền giáo phục vụ những người nghèo trong cộng đồng người Ấn.

Năm 1992, bà chuyển tới Indore và làm việc với người nghèo bị ruồng bỏ trong vùng. Bà lên án chế độ nô lệ tân kỳ. Samandhar Singh là người được thuê để hạ sát nữ tu Vattalil. Lời cuối cùng của bà là “lạy Chúa Giêsu”.

Samandhar Singh bị kết án chung thân. Tuy nhiên, gia đình của nữ tu Vattalil đã cầu xin chính quyền tha tù cho Samandhar Singh, và anh ta đã được phóng thích năm 2006. Sự ân xá này đã tạo nên “sự sống mới” trong Samandhar Singh.

TRẦM THIÊN THU (theo aleteia.org)

No comments:

Post a Comment

Comment