Saturday, May 23, 2015

CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Thánh Thần là một Ngôi như Ngôi Cha và Ngôi Con, là Ngôi Ba trong Tam Vị Nhất Thể (Một Chúa Ba Ngôi). Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài vĩnh hằng, toàn trí, hiện hữu mọi nơi, có ý muốn, và có thể nói. Ngài hằng sống và là Thiên Chúa thật, với nhiều danh xưng: Đấng Bảo Trợ, Thần Khí, Thánh Linh, Thánh Thần, Đấng Ban Bình An,...

Không thấy Ngài trong Kinh Thánh vì sứ vụ của Ngài là làm chứng về Chúa Giêsu: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15:26)

Một số giáo phái như “Nhân chứng Giavê” (Jehovah's Witnesses) nói rằng Chúa Thánh Thần không là gì khác ngoài sức mạnh (cuốn “Reasoning from the Scriptures” – Lý luận từ Kinh Thánh, 1985, tr. 406-407). Điều này sai! Tại sao? Nếu Chúa Thánh Thần chỉ là sức mạnh, vậy thì Ngài không thể nói, (x. Cv 13:2) Ngài không thể bị làm phiền, (x. Ep 4:30) và Ngài cũng không có ý muốn. (x. 1 Cr 12:11)

MATT SLICK

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Carm.org)

No comments:

Post a Comment

Comment