Thursday, March 26, 2015

CÁC BỨC HỌA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

Có rất nhiều bức họa Chúa Giêsu phục sinh. Đây là 12 họa phẩm trong số các họa phẩm đó.
1. Bức họa “Đức Kitô Đấng An Ủi” (Christ the Consolator) của họa sĩ Carl Heinrich Bloch (1834-1890), người Đức.

2. Bức họa “Đức Kitô Phục Sinh” (The Resurrected Christ) của họa sĩ vô danh.

3. Bức họa “Phục Sinh” (The Resurrection) của họa sĩ Giovanni Bellini, vẽ năm 1475.
4. Bức họa trên kính màu, thể hiện Chúa Giêsu phục sinh tại Columbarium (nhà hài cốt) của thành phố San Francisco. Tòa nhà tân cổ này là lăng tẩm xây dựng năm 1898, do kiến trúc sư Bernard J.S. Cahill thiết kế. Nay được Hội Neptune tu sửa, thuộc Bắc California, ở phía Bắc Golden Gate Park.
5. Bức họa “Ngài Sống Lại” (He Lives) của họa sĩ Simon Dewey, bức họa này được người ta yêu thích.
6. Bức họa “Đức Kitô Phục Sinh” (The Risen Christ) của họa sĩ vô danh.
7. Bức họa “Ngài Đã Sống Lại” (He Is Risen) của họa sĩ vô danh.
8. Bức họa “Đức Kitô Phục Sinh” (The Resurrected Christ) của họa sĩ Bramantino (1465-1535), tên thật là Bartolomeo Suardi, theo trường phái cổ điển. Các tác phẩm của ông khác lạ và có nét kiến trúc.
9. Bức họa “Đức Kitô Sống Lại” (The Risen Christ) của họa sĩ Ambrogio de Stefano Borgognone, vẽ khoảng năm 1510.
10. Bức họa “Buổi Sáng Phục Sinh” (Easter Morning) của họa sĩ He Qi (Trung quốc), một trong các họa sĩ nổi tiếng vẽ về chủ đề tôn giáo.

11. Bức họa “Phục Sinh” (Resurrection) của họa sĩ Jean-Marie Pirot, vẽ năm 1998.
12. Bức họa “Phục Sinh” (Resurrection) tại bàn thờ ở nguyện đường của tu viện Thánh Antôn ở Isenheim, Alsace, Pháp, của họa sĩ Matthias Grünewald, vẽ năm 1510.
TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment